Lưới an sinh | Số 7 |: Bảo hiểm y tế - Điểm tựa chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi

Hiện nay, cả nước có gần 13 triệu người cao tuổi, chiếm 12% tổng dân số. Dự báo đến năm 2035, Việt Nam bước vào thời kỳ dân số già và tỷ lệ người cao tuổi chiếm 20% tổng dân số. Già hóa dân số diễn ra với tốc độ nhanh đang đặt ra những thách thức lớn về chăm sóc y tế cho người cao tuổi. Vì vậy, bao phủ BHYT cho nhóm đối tượng này đang là thách thức đòi hỏi các chính sách an sinh kịp thời.

Tốc độ già hóa dân số đang diễn ra nhanh chóng tại Việt Nam, đòi hỏi việc xây dựng các chính sách an sinh xã hội, trong đó chính sách chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi thông qua BHYT phải được thiết kế làm sao ứng phó tốt với việc già hóa dân số. Đây cũng là một trong những chính sách an sinh đang được Chính phủ quan tâm trong giai đoạn hiện nay đối với sức khỏe người cao tuổi.

Theo nghiên cứu “Triển vọng dân số thế giới” của Liên Hợp quốc, tốc độ già hóa dân số của Việt Nam diễn ra nhanh hơn nhiều so với các nước: năm 2015, số người ở độ tuổi 65 trở lên mới chiếm 6,7% dân số, nhưng con số này đến năm 2040 được dự báo là sẽ chiếm 17% dân số và đến năm 2060 là 26,2% dân số. Để đạt được mục tiêu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, nhất là trong bối cảnh già hóa dân số, cần phải có các giải pháp đồng bộ như: tăng tỷ lệ dân số tham gia BHYT, thiết kế gói quyền lợi BHYT, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe phù hợp với khả năng chi trả của Quỹ BHYT, tăng cường chất lượng dịch vụ y tế, đặc biệt là tuyến y tế cơ sở, thực hiện đổi mới phương thức thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT...

Do vấn đề già hóa dân số, chi phí y tế chắc chắn sẽ tăng. Vì vậy, một số chính sách cần phải được xem xét thực hiện, trong đó có vấn đề tăng phí BHYT. Tuy nhiên, tăng phí đồng nghĩa với việc khả năng tiếp cận và chất lượng các dịch vụ cần được cải thiện. Theo đó, cần thiết phải tăng cường tiếp cận dịch vụ y tế tại các cơ sở y tế, đảm bảo đủ số lượng cơ sở y tế cũng như số lượng bác sĩ và những yếu tố có thể cải tiến chất lượng dịch vụ.

Theo thống kê, hiện nay còn khoảng 5% số người cao tuổi chưa có thẻ BHYT. Đây là một thách thức lớn đối với người cao tuổi khi sức khỏe của họ ngày càng suy giảm và phải chăm sóc về y tế lâu dài. Vậy, làm thế nào để tăng độ bao phủ BHYT đối với người cao tuổi. Phóng viên của Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Sỹ Lợi - Nguyên Phó Chủ nhiệm Về các vấn đề xã hội của Quốc hội về vấy đề này.

Cùng với đó là các tin tức nổi bật: Đà Nẵng: Phấn đấu hết năm 2022 tỷ lệ bao phủ bhyt đối với hssv đạt 100%; Ngành BHXH Việt nam huy động trên 45 tỷ đồng để tặng sổ BHXH, BHYT cho người yếu thế; BHXH thành phố Hà Nội nỗ lực bao phủ ứng dụng VSSID.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Phạm Cường