Lưới an sinh: Tăng cường bao phủ bảo hiểm y tế với học sinh

Bảo hiểm y tế là một trong những quyền lợi cơ bản của người dân để đảm bảo sức khỏe trong các trường hợp rủi ro. Với đối tượng học sinh, phần lớn là trẻ em, trẻ vị thành niên, việc đảm bảo sức khỏe cho các em cũng là một trong những trách nhiệm của nhà trường. Vì vậy, bao phủ bảo hiểm y tế cho học sinh là nhiệm vụ mà nhiều trường học đặt ra.

Những năm gần đây, bảo hiểm y tế không còn là một khái niệm xa lạ với người dân nói chung và các em học sinh nói riêng. 

Ở độ tuổi học sinh, các em khá hiếu động, việc gặp thương tích nhỏ có thể khó tránh khỏi. Thấu hiểu điều này cùng với sự tuyên truyền tích cực từ nhà trường, việc mua bảo hiểm y tế tại các trường học hầu như đều đạt 100%.

Mức thu nhập của người dân có nhiều cải thiện, vì vậy việc mua bảo hiểm y tế để có sự bảo vệ tốt nhất cho con em, giảm thiểu rủi ro trở nên dễ dàng hơn với nhiều gia đình. Tuy nhiên, với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhà trường cũng tuyên truyền để phụ huynh biết các giải pháp khác duy trì quyền lợi cho con em mình, tránh đứt đoạn bảo hiểm.

Theo số liệu của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, trong năm học 2021-2022, cả nước có khoảng 18,8 triệu em tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 96% tổng số học sinh, sinh viên. Đối tượng học sinh, sinh viên cũng được nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế. Vì vậy, tỉ lệ bao phủ y tế tại trường học ngày càng cao cùng những nhận thức ngày càng tiến bộ về loại hình bảo hiểm này.

Văn Thắng