Mất sạch tài sản vì ký hợp đồng giả cách khi mua bán đất

Thiếu hiểu biết, nhẹ dạ cả tin khi ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nên người dân đã ký hợp đồng giả cách và bị người mua đất lợi dụng sơ hở, dùng các "thủ thuật" lấy tài sản. Đây là câu chuyện đang diễn ra tại địa bàn huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk.

Toàn bộ tài sản gồm 5 thửa đất cùng căn nhà,tổng diện tích hơn 11.000m2 với 2 mặt tiền đường nhựa nằm ở khu vực trung tâm xã Ea M’Nang, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk mà vợ chồng bà Nguyễn Thị Hồng Tín và Nguyễn Thành Nuôi tạo lập, sinh sống từ nhiều năm nay. Năm 2018, vợ chồng bà ký hợp đồng chuyển nhượng 5 thửa đất giá trị nhiều tỷ đồng nói trên cho ông Hồ Minh Cường nhưng chỉ ghi "giá tượng trưng" 200 triệu đồng nhằm mục đích giảm thuế.

Sau đó, ông Cường đem các tài sản thế chấp, vay vốn ngân hàng và không thanh toán các khoản tiền chênh lệch cho vợ chồng bà Tín như đã thỏa thuận. Đứng trước nguy cơ mất hết tài sản, vợ chồng bà Tín đã làm đơn khởi kiện ra tòa. Từ năm 2020 đến nay, nhiều phiên tòa đã được đưa ra xét xử, tuy nhiên, tòa án các cấp tuyên vợ chồng bà Tín thua kiện. Cho rằng tòa xử không đúng, vợ chồng bà Tín làm đơn kháng cáo, kêu oan gửi nhiều cơ quan từ địa phương đến trung ương. Người dân địa phương thấy vụ việc oan trái cùng đứng ra ký đơn làm chứng, kêu oan cho vợ chồng bà Tín.

Mời quý vị cùng theo dõi chương trình!

 

Nguyễn Minh