Mexico: Giáo viên tuần hành yêu cầu tăng lương sau Covid-19

Hàng trăm giáo viên đã xuống đường tuần hành tại thành phố Mexico City của Mexico để yêu cầu cải thiện các điều kiện làm việc như tăng lương và ổn định công việc.

Cuộc tuần hành do các giáo viên của Cơ quan Điều phối viên quốc gia về Công nhân Giáo dục dẫn đầu. 

Bà TERE ACOSTA, Giáo viên đã nghỉ hưu : "Có vô số các vấn đề trong đó việc tăng lương không đủ để trang trải cuộc sống khi chúng tôi vừa trải qua đại dịch”.

Ông RAUL PEREZ, Giáo viên trung học cơ sở : "Một trong những yêu cầu chính của giáo viên là đảm bảo điều kiện làm việc tốt, ổn định công việc, được công nhận và được lao động hợp pháp. Chúng tôi đang đấu tranh để giáo viên được dạy toàn thời gian trong lĩnh vực và nền giáo dục chất lượng cho tất cả trẻ em. "

Các giáo viên Mexico thường tổ chức các cuộc tuần hành, đình công nhằm yêu cầu được trả lương và đảm bảo các điều kiện làm việc xứng đáng.

Quỳnh Hoa