Mexico, Venezuela giúp Cuba dập đám cháy ở kho dầu

Các nhân viên cứu hộ nhiều kinh nghiệm của Mexico và Venezuela đã tới Cuba nhằm tham gia dập tắt vụ cháy nghiêm trọng tại kho chứa nhiên liệu ở Matanzas.

Nhóm từ Mexico và Venezuela mang theo số hóa chất chữa cháy tương đương 4 chuyến hàng máy bay để hỗ trợ Cuba.

Ông JUAN BRAVO VELAZQUEZ - Lính cứu hỏa Mexico: "Chúng tôi đến để giúp dập lửa bằng cách sử dụng nước và bọt làm mát. Chúng tôi hy vọng rằng trong vài giờ tới sẽ có thêm nhiều hỗ trợ cũng như vật liệu hóa học cần thiết để giúp họ."

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz- Canel đánh giá sư hỗ trợ này rất quan trọng.

Chủ tịch Cuba MIGUEL DIAZ-CANEL: "Sự hỗ trợ đã được đưa ra một cách nhanh chóng và kịp thời. Ngay lập tức Tổng thống Mexico, Andres Manuel Lopez Obrador và Tổng thống Venezuela, Nicolas Maduro, đã liên lạc với Cuba. Họ bày tỏ sự sẵn sàng giúp đỡ ngay lập tức mà không tính đến bất kỳ điều kiện nào."

Sét đánh khiến một trong 8 bể chứa dầu tại khu công nghiệp gần thành phố Matanzas, cách thủ đô Havana 60 dặm về phía đông, bùng cháy vào ngày 5/8. Tới ngày 6/8, bể chứa dầu thứ hai cũng bắt lửa. 16 người đã mất tích. Vụ nổ thứ hai khiến hơn 100 người bị thương và 24 người vẫn phải nhập viện.