Miền núi Quảng Trị thiếu nước sinh hoạt vì khô hạn

Hàng chục năm nay, cứ vào tháng 4 cho đến đầu tháng 9, hàng nghìn hộ dân ở 2 huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông lại vật lộn với cảnh thiếu nước sinh hoạt. Nắng nóng kéo dài khiến đời sống người dân gặp rất nhiều khó khăn khi mà cả nguồn nước ngầm và nguồn nước mặt đều bị bốc hơi cạn kiệt.

Những ngày qua, gia đình anh Tiêu tại xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa phải tạm gác việc lên nương rẫy để chờ bơm nước vào bồn. Tại các thôn bản miền núi, 5 đến 7 gia đình dùng chung 1 giếng nước đào hoặc khoan như thế này. Tuy nhiên, thời điểm khô hạn mực nước xuống thấp nên bà con phải thay phiên nhau sử dụng. Nhiều hộ phải chờ đến đêm tối nhưng vẫn không đủ nước để dùng.

Khô hạn kéo dài khiến nhiều xã vốn có nguồn nước ngầm dồi dào như Hướng Lập, Hướng Việt, Hướng Phùng và Hướng Sơn của huyện Hướng Hóa cũng cạn kiệt. Hàng trăm công trình nước tự chảy, bể chứa do nhà nước đầu tư giờ đã xuống cấp, hư hỏng do nguồn nước từ thượng nguồn không cung cấp đủ. Trồng trọt, chăn nuôi của các hộ đồng bào vì thế cũng đang gặp nhiều khó khăn.

Những năm qua, đời sống người đồng bào thiểu số đang dần được cải thiện nhờ các chương trình, dự án thiết thực với bà con. Nhưng thiếu nước sinh hoạt vẫn luôn là bất cập, đòi hỏi cần có những giải pháp bền vững và lâu dài, đảm bảo nhu cầu cơ bản về nước sạch, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân miền núi.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

 

Võ Linh