• 1122 lượt xem
  • 03:01 25/03/2022
  • Xã hội

Mở cửa, doanh nghiệp du lịch đề nghị 2K thay vì 5K

Người dân tập trung đông đúc về các điểm vui chơi, thăm quan sau thời gian dài đóng cửa, việc đảm bảo đầy đủ quy định 5K là điều không thể. Nhiều người dân cho rằng "khoảng cách", "khai báo" trong quy định 5K thời điểm hiện nay liệu có còn phù hợp.

Ghi nhận tại nhà tù Hỏa Lò, lượng khách thăm quan vào những ngày bình thường vẫn rất đông. Tập trung đông, nên việc đảm bảo giữ khoảng cách là điều không thể.

Bạn NGUYỄN PHƯƠNG TRÀ MY, Thành phố Hà Nội: Mở cửa du lịch, mọi người đi đông này, nên em nghĩ giữ khoảng cách 5K là rất khó. Có những người có ý thức nhưng cũng có những người thiếu ý thức thậm chí có các trường hợp họ cũng không ý thức đeo khẩu trang…

Bên cạnh đó, việc khai báo y tế để vào thăm quan nhằm truy vết chống dịch theo nhiều người ở thời điểm này cũng không còn nhiều tác dụng, bởi từ lâu những ca nhiễm mới cũng không truy vết nguồn lây.

Bạn PHƯƠNG NỮ LINH PHƯƠNG, Thành phố Hà Nội: Em nghĩ giờ khai báo không còn quá quan trọng như trước nữa bởi quá nhiều người mắc, không còn truy vết nữa rồi. Tuy nhiên cũng là để cho mọi người yên tâm hơn.

Thực tế từ mở cửa phố đi bộ vừa qua, cũng có thể thấy việc áp dụng cứng nhắc tất cả quy định 5K là không còn phù hợp.

Bà NHỮ THỊ NGẦN, Tổng giám đốc Hanoi Tourism: Tôi nghĩ áp dụng với du khách 2K thôi, có thể vẫn đeo khẩu trang và sát khuẩn, còn những cái khác có thể bớt đi. Bởi lượng vaccine đã phủ rộng rồi. Quốc tế cũng đã công nhận an toàn thì chẳng có gì cũng ta phải quá thắt chặt.

Theo chuyên gia về dịch tễ, hiện một số quy định như đeo khẩu trang là vẫn cần thiết để tránh giọt bắn, lây lan dịch bệnh, ngoài ra việc thực hiện 5K phải linh hoạt trong từng hoạt động có tính chất đặc thù mà mỗi ngành, mỗi cơ quan, mỗi đơn vị... có những hướng dẫn phù hợp.

Hoàng Tùng