Mở cửa du lịch nhưng lại kiến nghị hành khách không nên rời khỏi nơi lưu trú, doanh nghiệp du lịch nói gì?

Trong nỗ lực mở cửa du lịch quốc tế vào ngày 15/03 tới nhưng Bộ Y tế lại đề xuất yêu cầu khách du lịch quốc tế “có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR trong vòng 72 giờ trước khi nhập cảnh’’. Đề xuất này nhận được không ít ý kiến trái chiều. Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã có trao đổi với ông PHẠM DUY NGHĨA - Giám đốc Công ty Du lịch Bàn chân Việt về vấn đề này.

Liên quan đến việc mở cửa du lịch đón khách quốc tế vào ngày 15/3 tới đây, Bộ Y tế đã đề xuất yêu cầu khách du lịch quốc tế “có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR trong vòng 72 giờ trước khi nhập cảnh’’. Đồng thời yêu cầu khách du lịch “ở lại nơi lưu trú trong vòng 24 giờ đầu kể từ khi nhập cảnh’’ và “trong vòng 72 giờ đầu hành khách không nên rời khỏi nơi lưu trú’’. Vậy, với quy định này có làm khó khách du lịch và các doanh nghiệp lữ hành? 

Trao đổi với Truyền hình Quốc hội Việt Nam, ông PHẠM DUY NGHĨA bày tỏ bất ngờ trước quy định Bộ Y tế đưa ra bởi nó đi ngược với tất cả Chính sách của Chính phủ, các bộ ngành có liên quan từ Bộ Giao thông vận tải, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Các cơ quan, các doanh nghiệp lữ hành đều nhận định muốn mở cửa thị trường nhưng việc không nhất quán trong quy định của các Bộ ngành thì các doanh nghiệp, khách hàng, khách du lịch quốc tế muốn đến Việt Nam khó có thể sẵn sàng. Các doanh nghiệp lữ hành muốn quảng bá sản phẩm du lịch, đưa thông tin đến đối tác cũng không thể thực hiện được bởi chính sách không nhất quán, công ty du lịch không thể quảng bá sản phẩm, cam kết với du khách. Một năm trở lại đây chúng ta có du lịch bong bóng để thu hút du khách vào Việt Nam. Tuy nhiên du lịch bong bóng không thể tạo hiệu quả thu hút ngày càng đông mà đòi hỏi mở cửa 100%. 

Lo lắng trước quy định Bộ Y tế đặt ra và đặt vấn đề quy định này có thực sự đồng nhất trong Chính phủ đến ngày 15/03 thực hiện mở cửa du lịch, ông PHẠM DUY NGHĨA cho rằng với chính sách như vậy thì không chỉ du lịch mà cả nền kinh tế khó có thể phục hồi nhanh được. 

Ngoài ra, dưới góc độ doanh nghiệp, ông PHẠM DUY NGHĨA cũng đã có những chia sẻ về các khuyến nghị, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn và thu hút khách du lịch đến Việt Nam.

Mời quý khán giả theo dõi cuộc trao đổi trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam hoặc website quochoitv.vn

 

 

Phạm Cường