Mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm khai thác IUU

Việt Nam không cho phép và sẽ mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý nghiêm mọi vi phạm về khai thác hải sản trái phép, không khai báo và không theo quy định (IUU). Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp trực tuyến với 28 tỉnh, thành phố ven biển, sáng 20/9 tại trụ sở Chính phủ .

Thời gian qua, các Bộ, ngành, đặc biệt là các địa phương đã có nhiều nỗ lực trong việc chống khai thác IUU. Tuy nhiên, những kết quả đạt được là chưa đáp ứng yêu cầu. Việc quản lý đội tàu, đặc biệt là tàu từ 6 đến dưới 15m chưa hiệu quả. Công tác triển khai Hệ thống giám sát tàu cá trên biển, kịp thời phát hiện và xử lý hành vi vi phạm còn nhiều bất cập.

Ông PHÙNG ĐỨC TIẾN, Thứ trưởng bộ NN&PTNT: "Thiết bị hành trình GMS gắn rồi nhưng Châu Âu không đồng tình khi đã gắn rồi nhưng mất kết nối thậm chí chủ động tháo ra, đây là vấn đề cần phải xử lý nghiêm kể cả những nhà cung cấp mà thiết bị không đảm bảo, cắt không cung cấp nữa mà xử lý hành chính. Thứ 2 chúng ta phải tập trung vào nhật ký. Nhật ký khai thác rất quan trọng, đây là căn cứ để chúng ta truy xuất nguồn gốc."

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành khẳng định, việc tháo gỡ thẻ vàng, tuyệt đối không để EU tăng lên “thẻ đỏ” là rất cấp bách, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đến đời sống của ngư dân, ngành xuất khẩu thuỷ sản cũng như uy tín, thương hiệu quốc gia trên trường quốc tế.

Theo Phó Thủ tướng, khâu tổ chức thực hiện của các địa phương, đặc biệt ở cơ sở có vai trò quyết định. Trong thời gian tới, yêu cầu các địa phương khẩn trương chỉ đạo các tổ chức, cơ sở, đội nhóm và từng ngư dân phải khắc phục bằng được những tồn tại trong thời gian sớm nhất.

Phó Thủ tướng LÊ VĂN THÀNH: "Trong vài ba ngày tới, các đồng chí thành lập đoàn kiểm tra cho, xuống kiểm tra, kiểm tra thì đề nghị các đồng chí xử lý thật nghiêm minh. Có thời gian cho người ta trong thời gian mấy ngày, tàu chưa cấp phép thì xử lý ra sao? Chắc là phải có phạt? Không thể để thế được? Những tàu chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, rồi các đồng chí giao cho giám đốc công an tỉnh, cho lực lượng xuống xem có chuyện đổi giám sát hành trình không? Tàu đi về phía đông trên màn hình thì thực ra tàu đang ở phía Tây?"

Các lực lượng chức năng đẩy mạnh tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trên biển và tại các cảng cá. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đề ngư dân hiểu rõ rủi ro, tác hại, từ đó nâng cao ý thức trong chống khai thác IUU.

Anh Đức