Mùa đông sắp tới, nhiều nước lo bùng phát dịch Covid-19

Mặc dù phần lớn các quốc gia trên thế giới đã khống chế được dịch Covid-19, bắt đầu mở cửa trở lại và nối lại các hoạt động kinh tế xã hội, nỗi lo bùng phát dịch Covid-19 vẫn luôn thường trực, nhất là khi mùa đông sắp tới.

Thời tiết lạnh giá, việc tụ tập trong không gian kín kéo dài, trong khi người dân có tâm lý chủ quan, không muốn tiêm vaccine tăng cường để phòng chống dịch bệnh là những yếu tố có thể khiến các ca nhiễm tăng mạnh. Báo chí quốc tế đã có những bài viết đề cập đến vấn đề này.

"Đợt bùng phát Covid trong mùa đông đang tới gần” là tiêu đề bài viết được đăng tải trên trang Politico.

Tác giả bài viết dẫn con số tử vong hàng ngày do Covid-19 hiện nay thấp hơn nhiều với trước đây. Tuy nhiên, các nhà khoa học lại không quan tâm tới con số này, mà đang lo lắng cho những gì sẽ diễn ra trong tương lai.

Bài viết cho rằng một làn sóng Covid-19 trong mùa đông và một loạt các biến thể mới có thể sẽ xuất hiện sớm hơn những gì chúng ta mong đợi. Mỹ đã bắt đầu ghi nhận các dấu hiệu cảnh báo. Bên cạnh đó, số ca nhập viện do Covid-19 đang gia tăng tại Châu Âu.

Trong khi đó. Singapore đang phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm Covid-19 do biến thể phụ XBB (còn được biết đến là BA.2.10) gây ra. Làn sóng mới này được dự báo sẽ đạt đỉnh vào giữa tháng 11 tới với bình quân 15.000 ca nhiễm mỗi ngày.

Biến thể XBB đã xuất hiện tại hơn 17 quốc gia, trong đó có Australia, Đan Mạch, Ấn Độ và Nhật Bản.

Cũng đề cập đến nguy cơ bùng phát dịch Covid-19, tạp chí Nature đăng tải bài viết với tiêu đề “Liệu có xảy ra một làn sóng Covid vào mùa đông hay không? Các nhà khoa học nói gì.”

Theo đó, các bằng chứng thu thập được cho thấy các quốc gia tại Bắc bán cầu có xu hướng chứng kiến số ca mắc Covid-19 gia tăng vào mùa thu và mùa đông tới. Các lý do được đưa ra bao gồm: các biến chủng virus mới có khả năng tránh miễn dịch, sự thay đổi hành vi và suy giảm khả năng miễn dịch của con người.

 Làn sóng Covid-19 trong mùa thu – đông sẽ lớn đến mức nào? Bài viết cho rằng, trên cơ sở các ước tính ban đầu, làn sóng sắp tới sẽ tương tự như khi xuất hiện biến thể BA.5, tuy nhiên khó có thể dự báo về các ca nhập viện.

Bên cạnh đó, bệnh cúm, hầu như không ghi nhận nhiều ca mắc trong hai mùa đông trước, có khả năng sẽ trở lại trong mùa đông năm nay tại khu vực Bắc bán cầu, làm gia tăng lo ngại về một đại dịch kép - bao gồm cả cúm và Covid-19, gia tăng áp lực lên hệ thống y tế.

Tuy nhiên, tác giả bài viết cho rằng, điều may mắn là có nhiều bằng chứng cho thấy các vaccine COVID-19 cũ và mới vẫn duy trì hiệu quả cao trong việc ngăn chặn các ca bệnh nặng. Bài viết nhận định, các quốc gia cần tăng cường tiêm chủng cho những người có nguy cơ cao nhất, bao gồm người lớn tuổi và các đối tượng mắc bệnh lý nền.

Anh Tuấn