Mục sở thị hơn 200 cổ vật triều Nguyễn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Gần 200 hiện vật liên quan triều Nguyễn đang được trưng bày ở Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh phục vụ người dân và du khách. Trong đó, khoảng một nửa số cổ vật có từ thế kỷ 19, 20 liên quan đến cung đình nhà Nguyễn - triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam.

Triển lãm mang chủ đề "Thanh Ngoạn" của Bảo tàng lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu cổ vật thuộc văn hóa Đông Sơn, văn hóa Đồng Nai, Lý, Trần, Lê, Nguyễn …

Ngoài ra, hàng chục vật dụng như bình, dĩa, hộp, chén... thuộc nghệ thuật pháp lam, được sử dụng trong cung đình Huế, thời vua Minh Mạng được nhà sưu tập Thân Việt Hùng giới thiệu đến công chúng.

Bảo tàng mong muốn truyền cảm hứng, động viên, khuyến khích các bạn trẻ, những người đang có đam mê, sở thích với nền văn hóa cổ

Buổi triển lãm sẽ diễn ra đến ngày 30/3/2023 và trong các ngày Tết Nguyên đán.

Mời quý vị cùng theo dõi chương trình!

Quang Duy