Thực tế cho thấy chúng ta kêu gọi chung tay hồi hương cổ vật nhưng hiện nay vẫn còn thiếu một nền tảng pháp lý đủ mạnh, có tính hội nhập với quốc tế để xử lý các vấn đề liên quan đến cổ vật bị thất lạc. Mọi chuyện chỉ thật sự đươc hâm nóng trở lại khi câu chuyện chiếc ấn Hoàng đế chi bảo được nhà đấu giá Million tại Pháp dự tính đem ra đấu giá.
Việt Nam là quốc gia có lịch sử lâu đời, có nền đa dạng phong phú nhưng theo thống kê của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch toàn bộ hệ thống bảo tàng của Việt Nam hiện nay chỉ có khoảng hơn 4 triệu hiện vật và mới chỉ có 238 hiện vật/ nhóm hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia. Rất nhiểu cổ vật quý giá của Việt Nam đã bị cướp bóc, hủy hoại do chiến tranh và biến động lịch sử. Điển hình như biến cố thất thủ kinh đô, ngày 23/5 năm Ất Dậu (1885), thực dân Pháp tràn vào hoàng cung nhà Nguyễn, kéo theo sự cướp bóc, mất mát của nhiều cổ vật quý. Đến nay, dù lịch sử đã trôi qua hàng trăm năm nhưng vẫn chưa có một cuộc kiểm kê chính xác những cổ vật quý, có giá trị của Việt Nam đang bị lưu lạc ở nước ngoài.
Để cổ vật hồi hương, trở về nơi mà nó thuộc về là cả một hành trình dài mà ở đó không chỉ là vai trò của Nhà nước hay bất cứ một cơ quan, cá nhân nào. Rất cần sự chung tay của toàn xã hội, bằng một trái tim và tình yêu dành cho quê hương, di sản để câu chuyện hồi hương cổ vật trở nên rất đỗi bình thường, gần gũi với bao người dân nước Việt.
Mời quý vị theo dõi chương trình!