Mỹ, Anh, Australia tiếp tục khẳng định hợp tác quốc phòng

Tại hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng trong khuôn khổ liên minh AUKUS, Mỹ và Anh vừa tái khẳng định cam kết hỗ trợ Australia phát triển hạm đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Động thái này phản ánh mong muốn hợp tác an ninh giữa 3 quốc gia ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Liên minh AUKUS gồm Mỹ, Anh và Australia được thành lập vào tháng 9 năm ngoái với mục đích tăng cường hợp tác an ninh quốc phòng tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Tại hội nghị lần này, việc chuyển giao tàu ngầm hạt nhân được đặc biệt quan tâm. Đây là dự án chung đầu tiên của AUKUS và sẽ đưa Australia trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới không sở hữu vũ khí hạt nhân nhưng lại có năng lực hạt nhân trên biển. Tuy nhiên, lộ trình vẫn đang được các bên bản thảo.

Việc Mỹ và Anh sẵn sàng chia sẻ công nghệ tàu ngầm hạt nhân phản ánh cam kết của chính phủ hai nước nhằm tăng cường sự hiện diện và ảnh hưởng tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.