Mỹ - ASEAN nâng quan hệ thành đối tác chiến lược toàn diện

Ban Thư ký ASEAN và Nhà trắng vừa phát thông cáo toàn văn Tuyên bố tầm nhìn chung Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ. Tuyên bố chung gồm 28 điểm đúc kết trong suốt 2 ngày làm việc của Tổng thống Mỹ Joe Biden và các nhà lãnh đạo ASEAN.

Trong "Tuyên bố tầm nhìn chung" gồm 28 điểm sau cuộc họp kéo dài 2 ngày, hai bên đã có bước đi được coi là biểu tượng khi nâng cấp quan hệ thành "Đối tác chiến lược toàn diện" tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Mỹ lần thứ 10 vào tháng 11/2022. 

Trong phiên họp hôm 13/5, Tổng thống Joe Biden khẳng định, quan hệ ASEAN - Mỹ đã bước sang "kỷ nguyên mới", đồng thời thông báo đề cử Chánh văn phòng Hội đồng An ninh Quốc gia Yohannes Abraham làm đại sứ Mỹ tại ASEAN, vị trí bỏ trống từ khi cựu Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền hồi tháng 1/2017.

Tổng thống Mỹ JOE BIDEN: "Khi nhìn ra khắp thế giới, trông thấy tất cả những thách thức mà chúng ta đang phải đối mặt, thì quan hệ đối tác ASEAN – Mỹ là vô cùng quan trọng. Chúng ta đang khởi động một kỷ nguyên mới trong quan hệ với ASEAN của Mỹ."

Về phần mình, Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris cho biết, Washington sẽ tiếp tục hiện diện tại Đông Nam Á "trong nhiều thế hệ", nhấn mạnh nhu cầu cần duy trì tự do hàng hải.

Phó tổng thống Mỹ KAMALA HARRIS: "Mỹ và ASEAN chia sẻ tầm nhìn về khu vực này. Và chúng ta sẽ cùng nhau đề phòng các mối đe dọa đối với các quy tắc và chuẩn mực quốc tế. Chúng ta sát cánh cùng các đồng minh và các đối tác trong việc bảo vệ trật tự dựa trên luật lệ hàng hải”. 

Hội nghị Cấp cao đặc biệt Mỹ - ASEAN đánh dấu lần đầu tiên các lãnh đạo ASEAN họp tại Washington. Chính quyền Tổng thống Biden hy vọng những nỗ lực này cho thấy Mỹ vẫn tập trung vào khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Bùi Thảo