Mỹ cam kết đảm bảo an toàn cho Hàn Quốc

Trong bối cảnh Triều Tiên liên tiếp tiến hành các vụ phóng tên lửa, hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Hàn Quốc Lee Jong-sup đã tiến hành hội đàm tại Lầu Năm Góc. Hai bên bày tỏ quan ngại về nỗ lực phát triển hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, kêu gọi cộng đồng quốc tế buộc Triều Tiên phải chịu trách nhiệm về các hành động của nước này.

Phát biểu trong họp báo chung sau hội đàm, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, Mỹ lên án các hoạt động vô trách nhiệm và liều lĩnh của Triều Tiên, kêu gọi Bình Nhưỡng ngừng kiểu hoạt động này và bắt đầu đối thoại nghiêm túc. Bộ trưởng Austin cũng nhắc lại cam kết của Mỹ trong việc cung cấp khả năng phòng thủ cho Hàn Quốc.

Ông LLOYD AUSTIN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: “Tại thời điểm căng thẳng cao độ này, liên minh của chúng ta càng phải chặt chẽ hơn nữa. Mỹ cam kết đảm bảo khả năng phòng thủ cho Hàn Quốc, bao gồm khả năng phòng thủ hạt nhân và tên lửa.”

Hai nhà lãnh đạo quân sự cũng đã quyết định kéo dài các cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc để “tăng cường hơn nữa sự sẵn sàng và khả năng tương tác”.