Mỹ chỉ điểm cho Ukraine tấn công từ xa các lực lượng đối phương

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị Colin Cole cho biết nước này sẽ cung cấp cho Ukraine thông tin tình báo về các mục tiêu để tấn công từ xa bằng tên lửa phóng loạt, vào hôm 14/6.

Ngày 14/6, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị Colin Cole cho biết, nước này sẽ cung cấp cho Ukraine thông tin tình báo về các mục tiêu để tấn công từ xa bằng tên lửa phóng loạt.
 
Mỹ sẽ cung cấp cho Kiev thông tin về các mục tiêu ưu tiên để các lực lượng vũ trang Ukraine không lãng phí đạn dẫn đường độ chính xác cao vào các mục tiêu thứ cấp. Đại diện Lầu Năm Góc nhấn mạnh, Mỹ không tìm cách thay đổi hệ thống hiện có ở Nga, mục tiêu chính của Washington là ngăn chặn Matxcova giành chiến thắng ở Ukraine.
 
Ukraine sẽ nhận được 4 hệ thống tên lửa cơ động cao trong đợt giao đầu tiên của Mỹ. Trong tương lai, Mỹ sẽ chuyển giao cho Kiev một số hệ thống nữa. Ngoài ra, Anh và Đức cũng sẽ chuyển giao các hệ thống tên lửa phóng loạt M270 và tên lửa MARS II cho Ukraine.