Mỹ chi thêm 450 triệu USD sắm vũ khí cho Ukraine

Ngày 23/6, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo gói viện trợ quân sự bổ sung trị giá 450 triệu USD cho Ukraine, để cung cấp cho Kiev thêm 4 hệ thống phóng đa tên lửa, đạn pháo và các vũ khí khác.

Ngày 23/6, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo gói viện trợ quân sự bổ sung trị giá 450 triệu USD cho Ukraine, để cung cấp cho Kiev thêm 4 hệ thống phóng đa tên lửa, đạn pháo và các vũ khí khác.
 
Gói viện trợ này sẽ được lấy từ kho hiện có của Bộ Quốc phòng, trong đó có 18 tàu tuần tra để giám sát đường biển và sông, cùng với một số vũ khí cỡ nhỏ. Phần quan trọng nhất trong gói viện trợ lần này là 4 hệ thống pháo di động HMARS, hệ thống có tính di động cao và có thể tấn công mục tiêu cách xa hơn 60km. 
 
Từ khi xung đột nổ ra giữa Nga và Ukraine, chính quyền Biden đã thông qua ngân sách hơn 6 tỷ USD để viện trợ an ninh. Gói viện trợ được thông qua khi cuộc xung đột đang ở thời điểm mang tính bản lề. Quân đội Ukraine đang cạn kiệt vũ khí từ thời Liên Xô, còn các chính phủ phương Tây đối diện với câu hỏi khó rằng có nên tiếp tục tăng cường hỗ trợ cho Kiev.