Mỹ điều tàu sân bay đến Hàn Quốc tập trận

Mỹ đã điều động tàu sân bay USS Ronald Reagan (rô nờ ri gừn) đến Hàn Quốc để tham gia tập trận quân sự. Đây là cuộc tập trận chung đầu tiên giữa hải quân hai nước trong 5 năm qua.

Cuộc tập trận được tiến hành sau lãnh đạo Mỹ-Hàn Quốc tái khẳng định cam kết phối hợp khi cần thiết tại cuộc gặp Seoul trong tháng 5 vừa qua. Sự xuất hiện của tàu sân bay USS Ronald Reagan đánh dấu đợt triển khai quan trọng nhất trong một nỗ lực mới nhằm đưa nhiều loại vũ khí chiến lược của Mỹ tới Hàn Quốc.

Ông MICHAEL DONNELLY - Lực lượng Hải quân Mỹ: "Có thể thấy, hợp tác giữa chúng tôi với hải quân Hàn Quốc là có mục đích chiến thuật nhằm phát triển khả năng tương tác giữa 2 bên, tăng cường sức mạnh quân sự. Không chỉ chứng minh 2 quốc gia luôn sát cánh cùng nhau, chúng tôi còn có cơ hội thực hành các chiến thuật và hoạt động của mình."

Phản ứng trước động thái này, Triều Tiên cho rằng các quốc tập trận chung được xem như bước đệm xúc tiến chiến tranh và chính sách thù địch nhằm vào nước này.