Mỹ: Hàng trăm cuộc tuần hành kêu gọi thông qua dự luật kiểm soát súng đạn

Sáng 12/6, lại tiếp tục xảy ra một vụ xả súng tại thành phố Louisville, bang Kentucky của Mỹ, khiến ít nhất 5 người bị thương. Tất cả các nạn nhân đều là trẻ vị thành niên. Trước vấn nạn bạo lực súng đạn nhức nhối, hàng nghìn người Mỹ đã xuống đường kêu gọi hành động nhằm giải quyết vấn đề này.

Những cuộc tuần hành này được tổ chức sau hàng loạt vụ xả súng gây chấn động tại Mỹ trong thời gian gần đây và được khởi xướng bởi tổ chức mang tên "Tuần hành vì cuộc sống của chúng ta", một tổ chức được thành lập bởi những người sống sót sau vụ xả súng tại trường trung học ở bang Florida vào năm 2018.

Những người tuần hành thuộc mọi độ tuổi đã đổ về quảng trường National Mall tại thủ đô Washington, nơi các nhà hoạt động đã đặt hơn 45.000 bình hoa trắng tưởng niệm cho mỗi nạn nhân thiệt mạng do súng đạn tại Mỹ trong năm 2020. Những người tham gia đã mang theo biểu ngữ với dòng chữ "Bảo vệ người dân chứ không phải súng," "Không có chỗ cho nỗi sợ hãi tại trường học."

Người biểu tình: "Tôi nghĩ chúng ta cần phản đối, tôi nghĩ chúng ta cần biểu tình để cho chính phủ biết họ phải có luật nghiêm khắc hơn về súng đạn. Năm 2017, tôi đã mất người bạn thân nhất của mình vì bạo lực súng đạn. Vì vậy, tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải làm gì đó tốt hơn để chấm dứt vấn nạn này".

Không chỉ riêng thủ đô Washington, hàng trăm cuộc tuần hành khác cũng đã diễn ra trên khắp nước Mỹ trong ngày 11/6, trong đó có thành phố Parkland của bang Florida, nơi các nhà hoạt động giương cao biểu ngữ "Liệu tôi có phải là người tiếp theo." Hàng nghìn người cũng đã xuống đường tại thành phố New York. 

Tuần này, Hạ viện Mỹ hiện do đảng Dân chủ kiểm soát đã thông qua gói đề xuất nhằm nâng độ tuổi mua súng bán tự động từ 18 lên 21 tuổi, song đảng này không có đủ 60 phiếu cần thiết để đưa vấn đề ra Thượng viện. 

Anh Tuấn