Mỹ: Học sinh 6 tuổi bắn trọng thương cô giáo

Steve Drew, cảnh sát trưởng thành phố Newport News, bang Virginia, Mỹ cho biết giới chức ngày 6/1 nhận cuộc tin báo về vụ nổ súng tại trường tiểu học Richneck. Khi đến hiện trường, họ đã bắt giữ một học sinh 6 tuổi với cáo buộc nổ súng vào giáo viên.

Theo Drew, cậu bé dường như đã tranh cãi với cô giáo khi chỉ có hai người trong lớp học ở khối lớp 1 và tiếng súng vang lên sau đó. Cảnh sát xác định đây không phải là trường hợp vô tình nổ súng.

Vụ việc đã khiến cô giáo bị thương nặng, vết thương được xác định là nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên theo thông tin mới nhất, nạn nhân đã có dấu hiệu hồi phục. Trường học sau đó đã tạm đóng cửa, tất cả học sinh được chuyển đến phòng tập thể dục để cha mẹ đón về.

Vẫn chưa rõ bé trai 6 tuổi có được khẩu súng ngắn từ đâu. Thị trưởng Newport News Phillip Jones cho biết, sẽ có báo cáo đầy đủ về vụ việc và giới chức sẽ có điều chỉnh chính sách để vụ việc tương tự không tái diễn.

Súng đạn là vấn đề gây nhức nhối tại Mỹ. Dữ liệu từ Cơ quan lưu trữ thông tin về bạo lực súng đạn ước tính 44.000 trường hợp tử vong liên quan vũ khí này trong năm 2022, một nửa là các vụ giết người, tai nạn và tự vệ, nửa còn lại là tự sát.

Mỹ cũng chứng kiến nhiều thảm kịch súng đạn tại trường học, gần đây là vụ xả súng tại trường tiểu học thành phố Uvalde, bang Texas, hồi tháng 5/2022 làm 19 trẻ em và 2 giáo viên thiệt mạng.

(*) Nguồn: Reuters

Nhật Linh