Mỹ tung đòn quyết định với bán dẫn Trung Quốc

Cuộc chiến trong ngành công nghiệp bán dẫn giữa Mỹ và Trung Quốc chuẩn bị leo thang. Mỹ dự kiến ban hành bộ quy tắc mới nhằm ngăn chặn khả năng Trung Quốc tiếp cận công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực sản xuất chip cho máy tính. Báo chí thế giới đã có một số bài phân tích về nội dung của bộ quy tắc cũng như các thách thức mà nước Mỹ phải đối mặt trong tương lai.

Một bài báo trên trang Bloomberg đăng tải thông tin về các điều khoản cho bộ quy tắc mới mà Mỹ sắp ban hành. Theo đó, nội dung của bộ quy tắc tập trung xung quanh việc hạn chế xuất khẩu các công nghệ sản xuất vật liệu bán dẫn, nghiêm cấm các hoạt động bán các loại chip dùng cho các siêu máy tính và trí tuệ nhân tạo. Đây là các động thái nhằm ngăn chặn khả năng Trung Quốc tiếp cận các công nghệ về vật liệu bán dẫn mà Mỹ sở hữu, kìm hãm đà tăng trưởng của Trung Quốc trong lĩnh vực đóng vai trò then chốt này.

Bên cạnh đó, Mỹ cũng đẩy mạnh khả năng sản xuất lĩnh vực vật liệu bán dẫn và chíp điện tử trong nước nhằm củng cố lợi thế cạnh tranh.

Tuy nhiên, tờ China Daily (Trung Quốc) đăng bài viết đánh giá về hiệu quả của các biện pháp mà Washington sắp đưa ra. Bài viết nhận định rằng chính quyền của tổng thống Biden sẽ phải đối mặt nhiều thách thức, trong nỗ lực nhằm đưa hoạt động sản xuất chip và vật liệu bán dẫn trở lại Mỹ.

Tác giả bài viết nhận xét trong 30 năm qua, ngành công nghiệp bán dẫn đã phát triển mạnh mẽ với Mỹ và châu Âu mỗi chiếm 10% công suất toàn cầu và châu Á chiếm phần còn lại. Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trong khâu kiểm tra và đóng gói, đây là một phần quan trọng của ngành công nghiệp bán dẫn, vì hầu hết tất cả các thiết bị điện tử trên thế giới đều được lắp ráp và hoàn thiện tại Trung Quốc.

Bên cạnh đó tác giả lập luận rằng Trung Quốc cũng có thể học cách chế tạo các loại chip tiên tiến trong nước do quốc gia này có số lượng lớn các chuyên gia khoa học công nghệ, cùng các kỹ sư giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất đặc thù này.

Cuối cùng tác giả bài viết cũng đánh giá việc thiếu hụt nhân sự có chuyên môn cao trong lĩnh vực này cũng sẽ khiến Mỹ gặp nhiều trở ngại trong việc sản xuất chip và các loại vật liệu bán dẫn khác trong tương lai.