Mỹ viện trợ 5,5 tỷ USD ngân sách cho Ukraine

Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp 5,5 tỷ USD viện trợ ngân sách và quân sự cho Ukraine nhằm giúp nước này ứng phó với cuộc khủng hoảng hiện nay.

Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp 5,5 tỷ USD viện trợ ngân sách và quân sự cho Ukraine nhằm giúp nước này ứng phó với cuộc khủng hoảng hiện nay. 

Theo Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ, 4,5 tỷ USD sẽ được sử dụng nhằm đáp ứng các nhu cầu khẩn cấp của chính phủ Ukraine bao gồm thanh toán lương hưu, an sinh xã hội và chăm sóc y tế. 1 tỷ USD còn lại là viện trợ quân sự cho Ukraine. Như vậy, viện trợ tài khóa của Mỹ dành cho Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại đây đã lên tới 8,5 tỷ USD. Khoản viện trợ tài khóa này sẽ được giải ngân theo từng đợt, đợt đầu tiên là 3 tỷ USD trong tháng này.

Trong khi đó, Ngân hàng Thế giới (WB) thông báo viện trợ bổ sung 4,5 tỷ USD nhằm giúp Kiev giảm bớt tác động kinh tế do sự can thiệp quân sự của Nga.

Theo AFP, ngày 8/8, Ngân hàng Thế giới tuyên bố, số tiền này sẽ giúp Kiev trả cho các dịch vụ và lương hưu nhằm giảm bớt tác động kinh tế do sự can thiệp quân sự của Nga.