Mỹ viện trợ quân sự 800 triệu USD cho Ukraine

Tổng thống Mỹ vừa công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá 800 triệu USD. Đây là gói viện trợ quân sự thứ 2 mà Mỹ cung cấp cho Ukraine trong vòng 1 tuần.

Gói hỗ trợ mới nhất của Mỹ bao gồm pháo hạng nặng, hàng chục lựu pháo và máy bay không người lái chiến thuật nhằm giúp lực lượng Ukraine đối phó các cuộc tấn công của quân đội Nga ở miền Đông.

Tổng thống Mỹ JOE BIDEN: “Trong vòng 2 tháng qua, chúng tôi đã chuyển vũ khí và trang thiết bị cho Ukraine với 1 tốc độ kỉ lục. Với mỗi xe tăng của Nga ở Ukraine, chỉ riêng Mỹ đã cung cấp cho Ukraine 10 hệ thống chống tăng. Tỉ lệ là 10 đấu 1.”

Đáng chú ý, trong gói viện trợ lần này Mỹ cung cấp cho Ukraine máy bay không người lái mang tên “Bóng ma Phượng hoàng”. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, số máy bay không người lái trên đã được Mỹ phát triển nhanh chóng, nhằm đáp ứng riêng cho các nhu cầu của Ukraine. Chúng có các khả năng tương tự như dòng máy bay không người lái Switchblade, mà Mỹ đã cung cấp cho Ukraine để đối phó với binh lính và xe tăng của Nga. Điểm khác biệt là loại vũ khí này nhằm mục đích để tấn công.

Đây đã là gói viện trợ quân sự trị giá 800 triệu USD thứ 2 mà Mỹ dành cho Ukraine trong vòng 1 tuần qua. Thông tin chi tiết về gói viện trợ quân sự trước đó vẫn chưa được công bố.

Hồng Nhung