Na Uy tăng cường đầu tư vào năng lượng gió

Chính phủ Na Uy đã công bố kế hoạch mở rộng quy mô lớn về năng lượng gió ngoài khơi vào năm 2040, nhằm mục đích biến một quốc gia tạo dựng sự giàu có nhờ dầu mỏ và khí đốt thành một nước xuất khẩu điện tái tạo. Kế hoạch này đã nhận được sự hoan nghênh của ngành năng lượng.

Chính phủ trung tả của Na Uy đặt mục tiêu phát triển 30 gigawatt công suất điện gió ngoài khơi vào năm 2040. Mục tiêu này sẽ tăng gần gấp đôi sản lượng điện của đất nước. Quốc gia Bắc Âu này tin rằng việc phát triển năng lượng gió ngoài khơi sẽ cho phép nước này phát triển dựa trên bí quyết của ngành năng lượng hiện có. Na Uy cần nhiều điện hơn cho tiêu dùng trong nước, nhưng kế hoạch mới vượt xa nhu cầu dự kiến từ các hộ gia đình và ngành công nghiệp. Chính phủ cho biết một phần đáng kể điện sẽ được xuất khẩu sang các nước khác.