• 1943 lượt xem
  • 17:51 29/07/2022
  • Xã hội

Năm 2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phép bao nhiêu cuộc thi hoa hậu, người đẹp?

Chiều 28/5 Bộ Văn hoá, Thể thao, Du lịch đã tổ chức Họp báo thường kỳ quý II năm 2022 với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ, cơ quan thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao, Du lịch và đông đảo phóng viên báo chí Trung ương và Hà Nội.

Tổng kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 cho thấy, các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch dần sôi động trở lại, nhiều giá trị văn hóa, đạo đức xã hội, truyền thống gia đình tốt đẹp tiếp tục được nhân rộng, phát huy. Thể dục, thể thao được quan tâm đầu tư, công tác chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31 được thực hiện chu đáo, an toàn và thành công, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đã tăng lên nhanh chóng, du lịch ra nước ngoài đã bắt đầu được kết nối trở lại.

Tại cuộc họp báo, các ý kiến băn khoăn của công chúng về những vấn đề phát sinh xoay quanh các cuộc thi hoa hậu, người đẹp thời gian gần đây thông qua các câu hỏi của phóng viên được Bộ VHTTDL quan tâm, tập trung làm rõ.

Ông TRẦN HƯỚNG DƯƠNG, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn: “Hiện nay có 3 cuộc thi là xin thôi không cấp phép nữa như vậy còn 22 cuộc thi và trong đó có 8 cuộc thi dồn từ năm trước do Covid sang. Như vậy, năm nay chúng ta chỉ cấp phép có 14 cuộc. So với thời gian trước thì cũng không quá nhiều. Có một vài cuộc thi có khiếu kiện thì chúng tôi cũng đang giao các đơn vị chức năng, các sở rà soát, kiểm tra.”

Liên quan đến hoạt động trưng bày tại các triển lãm mỹ thuật dù đã được cấp phép nhưng vẫn có những tác phẩm bị yêu cầu gỡ bỏ. Đại diện Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đã tiếp thu các ý kiến phản ánh, đồng thời đặt ra những vấn đề của thực tiễn, gây khó khăn cho quá trình kiểm định tác phẩm cụ thể.

Bà NGUYỄN HẰNG NGA, Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm: “Chúng tôi thấy rằng cũng có những phát sinh như là hồ sơ cấp phép với thực tế bức tranh trước giờ mở cửa nó có độ vênh nhất định. Cho nên tôi kiến nghị là có thể có những công tác kiểm duyệt lại một lần nữa trước giờ lên sóng. Bên cạnh đó thì đội ngũ chuyên môn, thẩm định cũng cần được kiện toàn hơn.”

Một số phản ảnh, câu hỏi chưa kịp giải đáp sẽ được đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao, Du lịch tiếp thu và giải trình cụ thể bằng văn bản.

Linh Chi