Năm 2022: Thế giới oằn mình trước cơn bão giá

Sau 2 năm ảnh hưởng vì đại dịch Covid-19, kinh tế thế giới bước sang năm 2022 được kỳ vọng nhiều hơn. Tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2021 đạt 5,8%, một sự phục hồi vững chắc nếu so với mức -3,3% của năm trước đó. Nhiều dự đoán lạc quan đã được đưa ra khi dịch bệnh dần được kiểm soát và các quốc gia bắt đầu mở cửa trở lại.

Nhưng cũng giống như việc người bệnh gặp di chứng hậu Covid, những vấn đề như khủng hoảng năng lượng, gián đoạn chuỗi cung ứng, lạm phát… và không thể không nhắc đến cuộc xung đột Nga - Ukraine chưa biết bao giờ mới có hồi kết, tất cả tiếp tục dày vò sức khoẻ nền kinh tế thế giới. Trong đó đặc biệt phải kể đến tình trạng lạm phát tăng cao.

Một khảo sát do Công ty nghiên cứu thị trường IPSOS thực hiện cho thấy "lạm phát" là nỗi lo ngại hàng đầu của người dân thế giới trong năm 2022, trong khi covid chỉ xếp thứ 4. Giá cả leo thang đã gây áp lực lớn đến cuộc sống của người dân, đặc biệt là những gia đình thu nhập thấp. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam