Năm 2050, Cảng hàng không Nội Bài đạt công suất 100 triệu hành khách/năm

Chiều 21/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã đi kiểm tra và làm việc về thực hiện Đồ án Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Nội Bài thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Quy hoạch mà tư vấn Pháp ADPi đưa ra, đến năm 2030, Nội Bài đạt công xuất khoảng 63 triệu khách và 2 triệu tấn hàng hóa/năm. Đến năm 2050 đạt khoảng 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa/năm.Về cấu hình khai thác, giai đoạn đến năm 2030 có 3 đường cất hạ cánh; năm 2050 là 04 đường cất hạ cánh với hệ thống đường lăn và sân đỗ đồng bộ.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh quan điểm Cảng hàng không Nội Bài phải được đầu tư hiện đại với quy mô lớn, tầm cỡ, xứng tầm Thủ đô Hà Nội, thể hiện vị thế của đất nước. Các bộ, ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ, thống nhất phương án về vị trí và diện tích mở rộng sân bay. Phó Thủ tướng lưu ý, cùng với hoàn thiện quy hoạch phải nhanh chóng lập chủ trương đầu tư báo cáo cấp có thẩm quyền. Đây là công trình trọng điểm, cần bảo đảm chặt chẽ về mặt pháp lý ở tất cả các giai đoạn, phấn đấu khởi công xây dựng đường băng và nhà ga hành khách trong năm 2024-2025.

Tiến Cường