Vĩnh Long: Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân trong giải quyết khiếu nại, tố cáo

Những năm qua, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn là vấn đề được các cấp chính quyền, các địa phương trong tỉnh Vĩnh Long quan tâm, chú trọng; tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả công tác này đã tạo nhiều chuyển biến tích cực, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà nước, tập thể và của cá nhân, nhất là tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

Đây là thửa đất của vợ chồng ông Trần Tấn Lộc và bà Dương Thiệu Mộng Lan vừa được chính quyền các cấp tỉnh Vĩnh Long xem xét, giải quyết bố trí tái định cư do ảnh hưởng thu hồi đất để thực hiện Dự án mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam – Tiểu dự án thành phố Vĩnh Long. Sau 02 lần gửi đơn khiếu nại, địa phương đã chấp nhận yêu cầu của vợ chồng ông bà.

Bà DƯƠNG THIỆU MỘNG LAN - Khóm 6, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long: “Giải quyết lần 1 cấp trên nói nếu có ở tại miếng đất cũ, có ở đó thì người ta mới cấp cho mình. Còn nếu không ở thì không có cấp. Lúc đó ở 1 thời gian thì ông xã bệnh, 2 đứa con còn nhỏ đi ăn học nên người ta chưa có cấp được. Sau này khiếu nại lần 2 thì mới được cấp. Khi mà khiếu nại lần 2 được cấp, bồi thường cho miếng đất này thì gia đình cũng đồng thuận”.

Theo UBND thành phố Vĩnh Long, từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021, địa phương tiếp nhận, xử lý trên 150 vụ việc khiếu nại, tố cáo đã được địa phương giải quyết; các vụ việc tranh chấp phát sinh trong nội bộ nhân dân và giữa người dân với cơ quan Nhà nước được giải quyết theo đúng pháp luật, hiệu quả.

Ông NGUYỄN THANH HÀ – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long: “Những vấn đề vượt quá thẩm quyền, chúng tôi kiến nghị về cấp có thẩm quyền. Vừa qua có trường hợp của ông Lộc ở phường 3. Trường hợp này có liên quan đến vấn đề hỗ trợ khác. Chúng tôi đã kiến nghị cụ thể đến với Ủy ban nhân dân tỉnh và đã có những quyết định, hỗ trợ kịp thời và tạo được sự đồng thuận của người dân rất cao."

Tuy vậy, nhiều vấn đề bức xúc, nhạy cảm; tình hình khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án vẫn còn tồn tại. 

Bà NGUYỄN THỊ MINH TRANG – Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh Vĩnh Long: “Chúng tôi khuyến nghị các địa phương tăng cường công tác kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ trực tiếp làm công tác tiếp công dân cũng như phân loại, xử lý đơn thư, khiếu nại tố cáo, tiếp công dân. Tăng cường cong tác thanh tra, kiểm tra việc thực thi công vụ đối với đội ngũ trực tiếp làm công tác tiếp công dân, qua đó kịp thời uốn nắn, nhắc nhỡ, điều chỉnh góp ý để khắc phục những thiếu sót”.

Chính sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của lãnh đạo chính quyền các cấp và các cơ quan, ban, ngành là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, tạo sự ổn định đời sống, sản xuất và đồng thuận trong nhân dân./.

Hữu Ái