Nắng nóng kỷ lục tại Tây Ban Nha

Tại Tây Ban Nha, nhiều khu vực đang trải qua một đợt nắng nóng kỷ lục, với nền nhiệt độ lên tới hơn 40 độ C. Theo các nhà khoa học, nhiệt độ tăng là hệ quả trực tiếp của biến đổi khí hậu, khiến khí hậu Tây Ban Nha trở nên cực đoan hơn.

Văn phòng khí tượng quốc gia Tây Ban Nha cho biết, nước này đang trải qua đợt nắng nóng tồi tệ nhất trong hai thập kỷ qua. Nhiệt độ lên tới 40 độ C ở thung lũng Guadalquivir và thành phố Cordoba lân cận.  

Người dân Tây Ban Nha: “Cảm giác rất khó chịu. Thời tiết nắng nóng ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của mọi người. Chúng tôi được khuyến cáo phải uống thật nhiều nước và tìm những nơi râm mát để tránh nóng.” 

Người dân Tây Ban Nha: “Mặc dù tôi là người thích thời tiết nóng hơn thời tiết lạnh, nhưng đợt nắng này thật khủng khiếp, vượt sức chịu đựng của tôi.”

Nhiệt độ được dự báo có thể tăng lên 43 độ C trong hôm nay 12/6 tại nhiều vùng ở phía nam Tây Ban Nha. 

Theo các nhà khí tượng học, một khối không khí nóng từ Bắc Phi đã khiến nhiệt độ tăng vọt, và đợt nắng nóng này có thể kéo dài đến ngày 15/6, sáu ngày trước khi mùa hè chính thức bắt đầu vào ngày 21/6.
 

Đinh Giang