NASA hoãn phóng tàu lên mặt trăng

NASA chính thức hoãn vụ phóng vì sự cố với tên lửa đẩy chưa được khắc phục. Vụ phóng dự kiến sẽ được dời sang ngày 2/9 tới.

Theo kế hoạch, NASA sẽ phòng tàu vũ trụ Orion bằng tên lửa cực mạnh mang tên Hệ thống phóng không gian (SLS) từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở mũi Canaveral thuộc bang Florida, Mỹ vào khoảng 19h33 ngày 29/8 giờ Việt Nam.
 
Theo đó, 4 động cơ R-25 chính và 2 tên lửa đẩy của SLS sẽ khai hỏa, tạo ra lực đẩy 8,8 triệu pound – mạnh hơn khoảng 15% so với lực đẩy được tạo ra bởi hệ thống tên lửa Saturn V, đưa tên lửa SLS bay vào vũ trụ.
 
Tuy nhiên, không lâu trước vụ phóng, các kỹ sư của NASA phát hiện động cơ số 3 của con tàu khi đó vẫn chưa được làm mát đủ để đảm bảo an toàn cho vụ phóng.
 
Theo Telegraph, hệ thống làm mát của động cơ chưa được thử nghiệm trước vụ phóng. Điều này khiến cho việc khắc phục sự cố trở nên khó khăn và buộc NASA phải hủy sự kiện rất được mong đợi này. Dù vậy Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ cho biết, sẽ cố gắng khắc phục sự cố về động cơ tên lửa để chuẩn bị cho hai thời điểm phóng dự phòng là vào ngày 2/9 hoặc 5/9.
 
Vụ phóng tới đây đánh dấu sứ mệnh đầu tiên (Artemis-1) trong chương trình Artemis của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) nhằm đưa con người trở lại Mặt Trăng sau gần 5 thập kỷ.

Hồng Quyên