NATO hối thúc thành viên tăng chi tiêu quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg vừa lên tiếng cho rằng, dù chưa đạt được cam kết mới về chi tiêu quốc phòng nhưng các nước thành viên liên minh vẫn cần đầu tư nhiều hơn vào lĩnh vực này.

Phát biểu sau cuộc họp với các Bộ trưởng Quốc phòng NATO tại Brussels (Bỉ), Tổng thư ký NATO nhấn mạnh các quốc gia thành viên nên cam kết chi tiêu tối thiểu 2% GDP cho quốc phòng. Lời kêu gọi nhận được sự đồng thuận của Đức và một số nước, tuy nhiên dự kiến quyết định cuối cùng về vấn đề này sẽ được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh của NATO ở Litva vào tháng 7 tới.

Hồng Nhung