Nền nông nghiệp mang 3 “lời nguyền”

Trả lời câu hỏi liên quan đến vấn đề an toàn trong tiêu dùng thực phẩm, định hướng xây dựng nông nghiệp hữu cơ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan cho biết đây là vấn đề được đặt ra từ lâu, tuy nhiên nông nghiệp có tính liên ngành cao và có tính hệ thống, vì vậy mong muốn lãnh đạo các địa phương chung tay tổ chức lại ngành hàng.

ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai đã nhắc lại những khẳng định về việc xây dựng nền nông nghiệp trách nhiệm, hướng tới đảm bảo an toàn sức khoẻ cho người sử dụng. Tuy nhiên, tới nay những định hướng này chưa cụ thể, khiến hàng triệu người dân vẫn không an tâm về chất lượng sản phẩm nông nghiệp nước nhà.

Bà VŨ THỊ LƯU MAI, Đại biểu Quốc hôi thành phố Hà Nội: “Tính an toàn của sản phẩm nông nghiệp vẫn là sự phiền muộn chưa bao giờ nguôi của hàng triệu dân. Xin Bộ trưởng cho biết tới khi nào người dân mới an tâm về tính an toàn của của sản phẩm nông nghiệp, đến bao giờ Việt Nam mới có thể viết tên mình trên bản đồ nông nghiệp hữu cơ của thế giới?”

Ông LÊ MINH HOAN, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn: “Vấn đề hữu cơ không phải đất nước nào người ta cũng làm, ngay cả Nhật Bản thì người ta cũng có phân khúc. Tuy nhiên hữu cơ hay không hữu cơ thì phải có độ an toàn về vệ sinh thực phẩm được kiểm chứng quy trình đó được kiểm chứng của xã hội hay là của hệ thống phân phối, để đánh giá chất lượng đó. Đáng tiếc là đến giờ này chúng ta chưa có một hệ thống để đánh giá đó cũng là khuyết điểm của ngành nông nghiệp, trong đó có Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chưa chuẩn hoá được tất cả các quy trình sản xuất để dẫn đến kết quả chất lượng nông sản, xin đại biểu Quốc hội thông cảm, nền nông nghiệp mang 3 lời nguyền manh mún, nhỏ lẻ, tự phát.”

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng sự manh mún nhỏ lẻ dẫn đến hệ luỵ, rủi ro rất lớn, do đó, Bộ trưởng kêu gọi lãnh đạo các địa phương chung tay cùng để tổ chức lại ngành hàng – đây cũng chính là mệnh lệnh của thị trường, bắt buộc chúng ta phải thay đổi nếu không muốn đối mặt với rủi ro.