New York (Mỹ) đảm bảo an toàn cho khách đi tàu điện ngầm

Thành phố New York (Mỹ) sẽ nỗ lực đảm bảo an toàn cho hành khách khi sử dụng hệ thống tàu điệm ngầm của thành phố, bằng cách tăng cường các cuộc tuần tra của cảnh sát và mở rộng phạm vi tiếp cận với người mắc các chứng bệnh tâm thần. Đây là cam kết vừa được giới chức New York đưa ra sau một loạt vụ tấn công hành khách gần đây.

Bắt đầu từ tuần tới, giới chức thành phố New York sẽ mở rộng các dịch vụ tư vấn, chăm sóc sức khỏe tâm thần trong thành phố, thành lập các nhóm bác sĩ lâm sàng, nhân viên xã hội và cảnh sát tiếp cận những người bị bệnh tâm thần và người vô gia cư, những đối tượng thường xuyên đến các ga tàu điện ngầm để tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người xung quanh.

Ông ERIC ADAMS,Thị trưởng thành phố New York: Đây là một chiến lược toàn diện và nó sẽ giải quyết được gốc rễ vấn đề chứ không phải là một biện pháp tạm thời. Bạn không thể dùng băng keo y tế để dán vào vết loét ung thư. Đó không phải là cách giải quyết vấn đề. Bạn phải loại bỏ ung thư và bắt đầu quá trình chữa lành. Do đó, chúng tôi sẽ thực hiện điều này bằng cách đầu tư vào ba lĩnh vực: con người, địa điểm và chính sách.

Theo Thị trưởng Adams, sự gia tăng bạo lực tại các ga tàu điện ngầm là do tình trạng vô gia cư tăng đột biến sau đại dịch. Và kế hoạch của giới chức New York được xây dựng dựa trên những nỗ lực gần đây nhằm trấn áp tội phạm trên tàu điện ngầm. Kể từ tháng 1/2022, cảnh sát đã tiến hành hơn 115.000 cuộc kiểm tra tại các ga tàu điện ngầm trên toàn thành phố./.
 

Đinh Giang