Nga bắt đầu cung cấp khí đốt bổ sung cho Hungary

Hungary cho biết, Nga đã bắt đầu cung cấp khí đốt bổ sung sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Szijjarto tới Moskva để bàn mua thêm 700 triệu m3 khí đốt.

Bộ Ngoại giao Hungary hôm qua cho biết, đã đạt thỏa thuận sau các cuộc đàm phán thương mại với Nga, dẫn đến việc tập đoàn năng lượng Nga Gazprom cung cấp khí đốt với lượng cao hơn hợp đồng đã ký, bắt đầu từ 12/8.

Trên mạng xã hội Facebook, Quốc vụ khanh về quan hệ đối ngoại của Hungary - ông Tamas Menczer nêu rõ: “Chính phủ Hungary có nhiệm vụ đảm bảo nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên an toàn cho đất nước và chúng tôi đang đáp ứng được nhiệm vụ này. Dựa trên những gì được biết về điều kiện thị trường Châu  u hiện tại, rõ ràng là không thể mua được số lượng lớn như vậy nếu không có nguồn cung từ Nga”.

Trước đó, Chính phủ Hungary hồi tháng 7/2022 đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong lĩnh vực năng lượng, bao gồm một gói 7 biện pháp: tăng sản lượng khí đốt tại nước này từ 1,5 tỉ m3 lên 2 tỉ m3; tìm kiếm lượng khí đốt bổ sung để lấp đầy các cơ sở dự trữ; cấm xuất khẩu năng lượng; tăng sản lượng than; tăng tốc khởi động lại các tổ máy của nhà máy nhiệt điện than Matra càng sớm càng tốt; kéo dài tuổi thọ của nhà máy điện hạt nhân Paks và cắt giảm chương trình ưu đãi hóa đơn điện nước.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto đã tới thăm Nga 1 tuần sau khi Hungary ban bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng. Tại Moskva, Ngoại trưởng Hungary đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, gặp các Phó Thủ tướng Denis Manturov và Alexander Novak của nước chủ nhà.