Nga cảnh báo rủi ro với các chuyến tàu chở ngũ cốc

Các chuyến tàu Ukraine chở ngũ cốc qua Biển đen sẽ gặp rủi ro nếu không có sự đảm bảo về an ninh. Đây là khẳng định của Nga sau khi nước này ngừng tham gia Sáng kiến Ngũ cốc biển Đen.

Theo người phát ngôn điện Kremlin, một khi Nga không thể đảm bảo được an toàn hàng hải, thì thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc là không khả thi. Moscow tiếp tục đổ lỗi cho Ukraine vì đã làm gián đoạn thỏa thuận. Trong khi đó, Ukraine gọi hành động của Nga là vũ khí hóa lương thực. Bất chấp động thái của Nga, Liên Hợp Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine quyết định tiếp túc thúc đẩy kế hoạch xuất khẩu ngũ cốc ở biển Đen. Hôm qua tiếp tục có thêm 16 chuyến tàu chở ngũ cốc của Ukraine ra khơi.