Nga chỉ trích bà Pelosi về căng thẳng Armenia - Azerbaijan

Trong khuôn khổ chuyến thăm 3 ngày tới Armenia, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã gọi cuộc tấn công của Azerbaijan vào lãnh thổ Armenia là bất hợp pháp. Điều này đã vấp phải sự phản đối từ phía Nga.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng những phát biểu của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi về nguyên nhân của cuộc xung đột ở biên giới Armenia - Azerbaijan khó có thể giúp ổn định tình hình.

Ông DMITRY PESKOV, Người phát ngôn Điện Kremlin: "Mọi hành động theo cách tiếp cận thầm lặng, thiết thực có thể đóng góp cho nỗ lực bình thường hóa các mối quan hệ giữa Armenia và Azerbaijan, ổn định tình hình biên giới đều đáng được hoan nghênh. Liệu những hành động và tuyên bố đó có giúp bình thường hóa tình hình? Hãy chờ xem."

Về phía Ajerbaijan, Bộ ngoại giao nước này cho rằng tuyên bố của bà Nancy Pelosi là "không có cơ sở và không công bằng" và giáng một đòn nghiêm trọng vào các nỗ lực hòa bình. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho rằng bà Pelosi đã đưa ra những tuyên bố "thiên vị", "phá hoại các nỗ lực ngoại giao" và không thể chấp nhận được.

Đỗ Lê Ngọc Anh