Nga gia hạn thanh toán nợ cho Belarus thêm 10 năm

Nga sẽ cho phép Belarus hoãn thanh toán khoản nợ trị giá 1,4 tỷ USD trong 10 năm, theo dự thảo luật được Hạ viện nước này thông qua ngày 15/11.

Theo Reuters, Nga cũng sẽ ấn định lãi suất ở mức 12%/năm thay vì lãi suất thả nổi gắn với lợi suất trái phiếu OFZ bằng đồng ruble của Nga như trước đây. Để trở thành luật, dự thảo tiếp theo phải được Thượng viện thông qua và sau đó được Tổng thống Vladimir Putin ký ban hành.

Belarus hồi đầu năm yêu cầu Nga tái cơ cấu và tái cấp vốn cho các nghĩa vụ nợ của mình trong năm 2022. Do đó, Moskva quyết định sẽ chuyển tất cả các khoản thanh toán nợ đến hạn từ tháng 3/2022 đến tháng 4/2023 sang năm 2028 - 2033, Thứ trưởng Tài chính Nga Timur Maksimov cho biết.

Belarus có chung đường biên giới dài 1.085 km với Ukraine và có điểm cách thủ đô Kiev chưa đầy 100km. Belarus cũng là đồng minh thân cận của Nga, cho phép nước láng giềng sử dụng lãnh thổ để tiến công Ukraine và còn bị nghi cho phép máy bay Nga sử dụng không phận để phóng tên lửa vào Ukraine.