Nga khẳng định chưa bao giờ từ chối đàm phán với Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin hôm nay tiếp tục nhấn mạnh quan điểm nhất quán của Nga về việc giải quyết xung đột với Ukraine. Theo đó, Nga khẳng định chưa bao giờ từ chối đàm phán với Ukraine.

Khẳng định quan điểm ngoại giao giải quyết xung đột Nga – Ukraine, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay từ chối nhận định mới đây của Mỹ mới đưa ra về việc Nga phải rút quân khỏi Ukraine để đàm phán được nối lại.

Tuyên bố của Nga đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây khẳng định rằng hoạt động đàm phán chỉ có thể diễn ra khi Nga chấm dứt hiện diện quân sự và tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Nga nhấn mạnh chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ không dừng lại cho đến khi các lợi ích của nước Nga được đảm bảo. Hiện tiến trình đàm phán liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine đã bị đình trệ từ tháng 3 sau khi các bên không thể đạt được tiếng nói chung./.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Hồng Nhung