Nga - Liên hợp quốc chuẩn bị thảo luận về thỏa thuận ngũ cốc

Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen giữa Nga và Ukraine do Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian sẽ hết hiệu lực trong vài tuần tới. Nga cho biết sẽ thảo luận với Tổng thư ký Liên hợp quốc về sáng kiến, để đáp ứng những yêu cầu của Nga liên quan đến hoạt động xuất khẩu của nước này.

Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen được ký vào tháng 7/2022 đã giúp khơi thông dòng xuất khẩu ngũ cốc bị mắc kẹt tại Nga và Ukraine kể từ khi nổ ra xung đột. Lần gần nhất Nga chỉ quyết định gia hạn thỏa thuận thêm 60 ngày, với cáo buộc các điều khoản trong thỏa thuận, như việc nới lỏng các hạn chế xuất khẩu của nước này đối với phân bón, đang không được tôn trọng.

Nga cũng cảnh báo triển vọng không quá lạc quan về việc gia hạn thỏa thuận sau ngày 18/5, và việc đảm bảo quyền lợi của Nga sẽ là vấn đề được đưa ra tại cuộc họp giữa Ngoại trưởng Nga và Tổng thư ký Liên hợp quốc trong tuần tới.

QT