Nga mở rộng danh sách trừng phạt đối với EU

Bộ Ngoại giao Nga hôm qua thông báo, Moscow đã mở rộng danh sách các quan chức Liên minh châu Âu (EU) bị cấm vào nước này.

Theo thông báo, Nga sẽ áp đặt trừng phạt đối với những cơ quan thực thi luật pháp của EU đang tham gia huấn luyện các binh sĩ Ukraine trong khuôn khổ hoạt động hỗ trợ quân sự của EU dành cho Kiev. Trong danh sách trừng phạt còn có các cơ sở chính phủ và tư nhân sản xuất vũ khí, khí tài quân sự và cung cấp cho Ukraine. Bên cạnh đó còn có một thành viên của nghị viện Châu Âu. EU đã thông qua gói trừng phạt thứ 9 đối với Nga vào ngày 16/12. Khối này cho biết các biện pháp trừng phạt này nhằm gia tăng hơn nữa áp lực tập thể buộc Nga phải chấm dứt hoạt động quân sự và rút quân khỏi Ukraine.

Hoàng Lịch