Nga muốn tăng gấp đôi năng lực sản xuất tên lửa

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 2/5 đã thúc giục công ty nước này tăng gấp đôi năng lực sản xuất tên lửa nhằm đáp ứng nhu cầu của chiến dịch ở Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói Tập đoàn Tên lửa Chiến thuật Nga (KRTV) đã hoàn thành các hợp đồng một cách kịp thời. Tuy nhiên, "ngay bây giờ cần phải tăng gấp đôi sản lượng vũ khí có độ chính xác cao trong thời gian ngắn nhất có thể".

Theo ông Shoigu, tập đoàn KTRV có đủ nguồn lực, chuyên gia trình độ cao và cơ sở sản xuất chất lượng cao. Do đó, dù việc tăng sản lượng lên gấp đôi là khó khăn nhưng có thể thực hiện được.

KTRV là một trong những tập đoàn quốc phòng lớn nhất của Nga, tập hợp hàng loạt viện nghiên cứu, công ty và nhà máy trong lĩnh vực tên lửa. Đây là doanh nghiệp chịu trách nhiệm sản xuất phần lớn vũ khí dẫn đường trong biên chế quân đội Nga, gồm tên lửa đạn đạo chiến thuật, tên lửa hành trình đối đất, đối không, chống hạm và diệt radar, cũng như bom lượn và ngư lôi.

Yêu cầu của Bộ trưởng Quốc phòng Nga được đưa ra trong bối cảnh tình hình xung đột ở Ukraine vẫn chưa có hồi kết. Trong khi đó, các nước phương Tây liên tiếp viện trợ và cung cấp các loại vũ khí tiên tiến cho Ukraine.

Hồng Quyên