Nga nêu điều kiện để phục hồi nguồn cung khí đốt cho Châu Âu

Châu Âu đang đối diện với cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng do sụt giảm nguồn cung khí đốt từ Nga. Trước tình hình đó, Moscow đã nêu những điều kiện cần thiết để phía Nga tăng lượng khí đốt vận chuyển đến Châu Âu .

Điện Kremlin cho biết sẽ tăng nguồn cung khí đốt cho châu Âu nếu một tuabin của  đường ống Nord Stream 1 hiện đang được bảo dưỡng ở Canada được trả lại. Trước đó, Ukraine phản đối việc Canada trả lại tuabin cho Gazprom của Nga, cho rằng nó sẽ vi phạm các lệnh trừng phạt được áp đặt sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại quốc gia này.

Ông DMITRY PESKOV, Người phát ngôn Điện Kremlin: Chúng tôi hoàn toàn bác bỏ mọi ý kiến cho rằng phía Nga đang sử dụng dầu khí để gây áp lực chính trị. Điều này không phải như vậy. Nga luôn thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình và Nga vẫn có thể đảm bảo an ninh năng lượng đầy đủ cho Châu Âu.”

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng cho biết them việc đóng cửa bảo trì Nord Stream 1 được lên kế hoạch cho tháng này là một sự kiện thường xuyên, đúng lịch trình./.

Đinh Phượng