Nga nêu điều kiện về cuộc gặp thượng đỉnh với Ukraine

Cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ chỉ diễn ra sau khi quá trình đàm phán giữa Moscow và Kiev được nối lại. Đây là khẳng định vừa được Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đưa ra sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tại Ankara.

Theo Ngoại trưởng Lavrov, để có thể diễn ra cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo, trước tiên cần khôi phục lại hoạt động của các đoàn đàm phán. Ông nhấn mạnh, đã gần hai tháng kể từ khi Nga chuyển cho phía Ukraine dự thảo hiệp ước mà phía Moscow đề xuất vào giữa tháng 4 nhưng Nga vẫn chưa nhận được bất cứ phản hồi nào từ Ukraine. Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, cuộc gặp thượng đỉnh trong thời điểm hiện nay khó có thể thực hiện vì Ukraine đã rút khỏi tiến trình đàm phán và cuộc gặp cấp cao nếu có cần phải được chuẩn bị kỹ lưỡng. 

Đinh Giang