Nga phân bổ 8.000 tỉ rúp hỗ trợ nền kinh tế

Chính phủ Nga đã triển khai gói kích thích tài khóa, lên đến 8 nghìn tỉ rúp (112 tỉ USD) để hỗ trợ nền kinh tế vượt qua những thách thức do các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Các biện pháp trong việc hỗ trợ doanh nghiệp và người dân đã phát huy tác dụng. Đây là tuyên bố vừa được Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov đưa ra.

Ông Siluanov khẳng định, đây là thời điểm mà chính phủ Nga phải huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ nền kinh tế, người dân và doanh nghiệp. Moscow hy vọng các gói kích thích, hỗ trợ khổng lồ sẽ giúp kìm hãm đà suy giảm kinh tế. 

Đầu tháng 4/2022, Ngân hàng Thế giới (WB) đã dự báo GDP của Nga năm 2022 sẽ giảm 11,2%, mức suy giảm tồi tệ nhất kể từ sau thời kỳ suy thoái trong những năm 1990. Tuy nhiên, Bộ Phát triển Kinh tế Nga dự báo, GDP của nước này trong năm 2022 sẽ chỉ giảm 7,8%.

Đinh Giang