Nga tạm dừng hiệp ước hạt nhân với Mỹ

Nga sẽ ngừng tham gia hiệp ước về hạn chế vũ khí hạt nhân chiến lược với Mỹ. Đây là tuyên bố đưa ra trong thông điệp liên bang của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Putin khẳng định nếu Mỹ nối lại thử nghiệm hạt nhân thì Nga sẽ làm điều tương tự. Trước đó, Mát-x-cơ-va tuyên bố sẽ không thảo luận về New START với Mỹ chừng nào Washington còn tiếp tục trang bị vũ khí cho Ukraine. Hiện tại New START là hiệp ước duy nhất có hiệu lực pháp lý ràng buộc về việc kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa Nga và Mỹ. Hiệp ước được ký vào năm 2010, nhằm giới hạn kho hạn nhân của 2 cường quốc này.

Hoàng Lịch