Nga tuyên bố tập kích loạt hệ thống phòng không Ukraine

Ngày 2/6, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, không quân Vũ trụ Nga đã thực hiện cuộc tập kích hiệp đồng bằng tên lửa dẫn đường tầm xa phóng từ máy bay, nhằm vào những hệ thống phòng không đang bảo vệ cơ sở hạ tầng quân sự chủ chốt tại Ukraine.

Quan chức Nga không công bố các tổ hợp phòng không cụ thể bị nhắm tới.

Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko ngày 2/6 thông báo, thủ đô Ukraine hứng chịu hai đợt tấn công liên tiếp trong đêm, Nga đã tiến hành đợt tập kích bằng cả tên lửa hành trình và máy bay không người lái (UAV), buộc lưới phòng không thành phố khai hỏa và đánh chặn hơn 30 mục tiêu các loại.

Quân đội Nga trong tháng 5/2023 liên tục tiến hành các cuộc tập kích ban đêm nhắm vào thủ đô Kiev cùng những tỉnh ở miền Trung và tây Ukraine. Các đợt tập kích liên tục của Nga được cho là nhằm làm cạn kiệt đạn phòng không Ukraine, khi họ phải không ngừng khai hỏa những quả đạn đắt tiền để đối phó với tên lửa UAV giá rẻ. Các quan chức Ukraine nhiều lần bày tỏ lo ngại với phương Tây về nguy cơ thiếu hụt tên lửa phòng không trước đợt phản công mà họ nhiều lần đề cập.

(*) Nguồn: Zvezda, Reuters

Lan Phương