• 1299 lượt xem
  • 17:07 16/04/2023
  • Văn hóa

Ngắm cố đô Huế trên cao từ lễ hội khinh khí cầu

Nhằm kích cầu du lịch và chào mừng Festival Nghề truyền thống Huế 2023, tỉnh Thừa Thiên Huế đang tổ chức lễ hội khinh khí cầu “Nét đẹp cố đô’. Đây cũng là lễ hội khinh khí cầu được xã hội hóa có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.

Lễ hội diễn ra tại sân Hàm Nghi từ ngày 13/4 -20/4, bên trong Kinh thành Huế, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách tham dự. Với 12 quả khinh khí cầu, có đường kính 25-28m, bay cao từ 300-500m, mỗi lượt có thể chở 2 đến 3 du khách cùng phi công điều khiển. Đây cũng là cơ hội để du khách được trực tiếp trải nghiệm cảm giác ngồi trên khinh khí cầu và ngắm nhìn Kinh thành Huế hoặc trải nghiệm bay tự do ngắm bình minh, hoàng hôn trên vùng đất cố đô.

Đây là lần thứ hai lễ hội khinh cấu này được tổ chức tại cố đô Huế. Tỉnh Thừa Thiên Huế cũng kỳ vọng tổ chức thêm các hoạt động, sự kiện phụ trợ cùng lễ hội khinh khí cầu, qua đó kéo du khách đến với Huế ngày càng đông.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Tiểu Bảo – Đào Bảo