Ngân hàng Thế giới vừa nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 lên mức 2,1%, cao hơn so với mức dự báo 1,7% được đưa ra hồi tháng 1
Theo đó, sức mạnh của thị trường lao động và nhu cầu tiêu dùng ở Mỹ vượt kỳ vọng, cộng thêm sự phục hồi của nền kinh tế Trung Quốc sau khi dỡ bỏ các biện pháp hạn chế được áp đặt để phòng chống dịch Covid-19, đã khiến Ngân hàng thế giới điều chỉnh lại dự báo như vậy. Tuy nhiên, Ngân hàng thế giới lại giảm mức dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2024 xuống còn 2,4%, từ mức 2,7% đưa ra hồi tháng 1. Nguyên nhân là do những tác động của chính sách tiền tệ thắt chặt, nhất là tình trạng suy giảm đầu tư kinh doanh và nhà ở./.