Ngành dệt may linh hoạt chuyển dịch mô hình hoạt động để thích ứng trong khó khăn

Dệt may là một trong những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu cán mốc trên 10 tỷ USD. Tuy nhiên, theo dự báo, tăng trưởng xuất khẩu của ngành sẽ chậm lại trong những tháng cuối năm do ảnh hưởng của lạm phát và nhu cầu giảm sút. Việc doanh nghiệp linh hoạt chuyển dịch mô hình hoạt động sẽ giúp họ vượt qua khó khăn.

9 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may đạt con số ấn tượng với khoảng 35 tỷ USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù vậy, doanh nghiệp vẫn đứng trước nhiều khó khăn ở cả đầu vào lẫn đầu ra.

Quý I/2023, dự báo đơn đặt hàng của ngành dệt may tiếp tục bị ảnh hưởng bởi những lo ngại về lạm phát và suy thoái. Tuy nhiên, theo đại diện Hiệp hội Dệt may Việt Nam, việc nhiều doanh nghiệp thay đổi để thích ứng, chuyển sang mô dịch hoạt động đa quốc gia sẽ giúp họ được hưởng lợi từ các hiệp định ký với quốc gia đó.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Phạm Quyền