Các cửa ngõ TP. Hồ Chí Minh thông thoáng sau kỳ nghỉ Tết

Ngày 6/02, tức mùng 6 Tết Nhâm Dần, lượng phương tiện tại các cửa ngõ hướng từ miền Đông, miền Tây trở về Thành phố Hồ Chí Minh tăng cao, một số nơi ùn tắc cục bộ nhưng tình hình giao thông vẫn đảm bảo an ninh, trật tự.

Ghi nhận chiều ngày 06/02, tại Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Bình Chánh hướng từ Long An đến Thành phố Hồ Chí Minh, lượng phương tiện tham gia giao thông đông đúc. Hàng ngàn người từ các tỉnh miền Tây với hành lý, đồ đạc quay trở lại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận để làm việc vào ngày 07/02. Được biết, lượng phương tiện từ các tỉnh về bến xe miền tây tăng từ ngày 05/02 với 930 xe, khoảng 22.200 hành khách, trong ngày 06/02 với trên 1.000 lượt xe và trên 23.000 hành khách.

Ông Lê Công Việt, Phó phòng điều hành Bến xe miền Tây: Do ảnh hưởng dịch nên người dân đi lại có giảm so với năm trước, một số đi xe máy về nên lượng xe khách cũng không về nhiều như những năm trước.

Ban quản lý bến xe miền đông cho biết, hành khách từ các tỉnh trở lại Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu tăng từ rạng sáng ngày 05/02, dự kiến kéo dài đến rạng sáng nay 07/02 với khoảng 900 đến 1.000 lượt xe về bến/ngày.

Tài xế Nguyễn Văn Quý, xe khách Bến xe Miền Đông: Dễ hơn những năm trước, cũng có kẹt nhưng kẹt chút đỉnh. Từ các tỉnh về đây có chỗ kẹt chỗ không. Tôi bị kẹt ở Tiền Giang thì hơi lâu một chút thôi.

Chiều tối ngày 06 và ngày 07/02, lượng hành khách về Thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ tiếp tục tăng cao, tập trung ở các bến xe, nhà ga, bến phà.

Anh Phạm Thanh Khương, người dân ngụ tại Tiền Giang: Tôi đi Tiền Giang về đây giao thông ổn định, tôi đi lại bình thường chứ cũng không kẹt lắm. Mai tôi đi làm nên giờ này tôi đi lên sớm.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an Thành phố Hồ Chí Minh, sau 9 ngày nghỉ Tết Nhâm Dần Thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông làm chết 12 người (tăng 6 người so với năm trước) và bị thương 19 người.